Đường dẫn truy cập

UNICEF bổ nhiệm một người từng là trẻ em bị bắt đi lính làm tân đại sứ


Quĩ Nhi đồng Liên hiệp quốc đã bổ nhiệm một người từng là trẻ em bị bắt đi lính ở Sierra Leone làm tân đại sứ.

UNICEF cho biết anh Ismael Beah là một biểu tượng hùng hồn của hy vọng cho những trẻ em nạn nhân của bạo lực, và cho những người hoạt động để cho trẻ em bị bắt đi lính được giải ngũ và phục hồi.

Anh Beah đã bị quân đội quốc gia Sierra Leone bắt cóc khi lên 13 tuổi và bị ép cầm súng chiến đấu. Anh đã được thả ra hai năm sau đó nhờ sự điều đình của UNICEF.

Anh Beah đã viết một cuốn sách kể lại đời mình và sách này đã bán rất chạy ở nhiều nước trên thế giới.

Nạn bắt trẻ em cầm súng trong các vụ xung đột ở Phi Châu xảy ra khá thường xuyên.

Tuần trước, các tổ chức cứu trợ ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã giúp giải cứu 232 trẻ em bị các lực lượng phiến loạn bắt đi lính.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG