Đường dẫn truy cập

Cựu phát ngôn viên McClellan tiết lộ chấn động về tổng thống Bush


Cựu phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Scott McClellan cho biết chính phủ của Tổng thống Bush đã cố tình lừa dối ông về sự dính líu của các giới chức cao cấp trong vụ tiết lộ thân phận của bà Valerie Plame, một nhân viên tình báo của CIA hoạt động bí mật hồi năm 2003.

Tố cáo vừa kể được đưa ra trong các trích đoạn của một cuốn sách sắp được ấn hành của ông McClellan.

Ông nói rằng Tổng thống George W.Bush, phó Tổng thống Dick Cheney, hai viên chánh văn phòng của ông Bush và ông Cheney, cùng với cố vấn chính trị Karl Rove đều có dính líu tới hành động mà ông gọi là 'cố ý đánh lạc hướng'.

Bà Plame là vợ của cựu Đại sứ Joseph Wilson, người từng tố cáo rằng chính phủ Bush nhào nặn thông tin tình báo để biện minh cho việc phát động cuộc chiến tranh Iraq.

Bà Plame và chồng đã nộp đơn kiện ông Cheney và một số cựu viên chức chính phủ về tội tiết lộ lai lịch của bà để trả thù. Đơn kiện này đã bị một tòa án liên bang bác bỏ hồi tháng 7.

Vụ tai tiếng này đã khiến ông Lewis Libby, cựu chánh văn phòng của ông Cheney, bị tuyên án tù về tội man khai và cản trở công lý.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG