Đường dẫn truy cập

Gấu trúc ở Trung Quốc có nguy cơ bị đói


Các nhà khoa học nói giống gấu trúc khổng lồ sinh sống trong các khu hoang dã ở tây nam Trung Quốc đang bị buộc phải dời đi những nơi khác vì lý do thiếu lương thực, trong khi cây tre mọc tại khu vực rộng lớn đến hàng ngàn hecta đất đai trở nên héo úa rồi chết.

Phát biểu tại một hội thảo về sự sống còn của gấu trúc, tức panda, nhà khoa học Yang Xuya nói 350,000 hecta tre tại tỉnh Tứ Xuyên đang trải qua một thời kỳ trổ hoa và tàn lụi trước khi hồi sinh.

Giống gấu trúc sẽ không đụng đến các cây tre này một khi tre bắt đầu trổ hoa.

Tân Hoa Xã nói người ta chưa thấy gấu trúc sống trong hoang dã chết vì đói. Nhưng hàng trăm con panda đã chết đói trong những năm từ 1984 đến năm 1987, vì một mùa tre trổ hoa và tàn lụi tương tự như bây giờ.

Tân Hoa Xã nói theo Cục Lâm Nghiệp Trung Quốc đang thực hiện một chiến dịch cứu đói loài gấu trúc.

Cơ quan này đang hợp tác với Quỹ Bảo Tồn Thiên Nhiên Thế Giới để phục hồi các khu dành cho gấu trúc bị đe dọa bởi đà phát triển công nghiệp của Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG