Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Pakistan đánh đập và bắt giữ người biểu tình


Các lực lượng an ninh Pakistan đã dùng lựu đạn cay và dùi cui để giải tán các luật sư biểu tình chống lại sắc lệnh khẩn cấp do Tổng thống Pervez Musharraf ban bố.

Vụ đụng độ dữ dội nhất diễn ra tại thành phố Lahore ở miền đông -- nơi có hơn 1,000 luật sư tụ tập trước Tòa Thượng Thẩm và hô khẩu hiệu đòi ông Musharraf từ chức.

Cảnh sát cũng đã tấn công và bắt giữ hàng trăm người biểu tình ở Karachi, Rawanpindi, và thủ đô Islamabad.

Cảnh sát cũng lục soát và niêm phong nhà in của nhật báo Awam được nhiều người ưa chuộng ở Karachi. Lệnh cấm hoạt động nhắm vào các cơ quan truyền thống độc lập cũng tiếp tục được áp dụng.

Trong khi đó, chính phủ Pakistan đã bác bỏ tin đồn cho rằng tướng Musharraf đã bị giam lỏng.

Các giới chức cho biết ông Musharraf hôm nay họp với các nhà ngoại giao tại dinh Tổng thống để giải thích lý do khiến ông phải áp dụng sự cai trị theo tình hình khẩn cấp.

Từ thứ bảy tới nay, có 1,500 nhà tranh đấu, luật sư và lãnh tụ đối lập đã bị cảnh sát bắt giam.

Truyền thông do nhà nước kiểm soát trích lời Thủ tướng Shaukat Aziz nói rằng cuộc bầu cử vốn được ấn định vào trung tuần tháng giêng sẽ diễn ra như kế hoạch, tuy có sắc lệnh khẩn trương. Quốc hội và các nghị viện tỉnh sẽ bị giải tán trong vòng 10 ngày nữa.

Hôm qua, Thủ tướng Aziz nói rằng các cuộc bầu cử có thể bị hoãn tới một năm.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG