Đường dẫn truy cập

Ấn Ðộ đưa vào hoạt động hệ thống cảnh báo sóng thần


Ấn Ðộ chính thức khởi động một hệ thống cảnh báo sớm về sóng thần có khả năng báo động cho dân chúng ven biển trong vòng 13 phút sau khi xảy ra động đất.

Hệ thống hiện đại đặt cơ sở ở thành phố Hyderabad ở miền nam dã được xây dựng trong 3 năm qua với kinh phí 32 triệu đôla.

Tháng trước, hệ thống này đã thành công đưa ra lệnh cảnh báo khi xảy ra một trận động đất dưới đáy biển có cường độ hơn 8 chấm ở Indonesia.

Hơn 10 ngàn người Ấn Ðộ thiệt mạng trong trận sóng thần phát sinh từ động đất ở đảo Sumatra của Indonesia hồi tháng 12 năm 2004.

Thảm họa này giết chết tổng cộng 220 ngàn người ở hơn 10 nước ven Ấn Ðộ Dương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG