Đường dẫn truy cập

Hơn 175 người thiệt mạng trong các vụ giao tranh ở miền bắc Pakistan


Quân đội Pakistan cho biết có ít nhất 130 phần tử tranh đấu bạo động và 45 binh sỹ chính phủ đã thiệt mạng sau những vụ đụng độ kéo dài 3 ngày tại khu vực bộ tộc đầy rối loạn ở Bắc Waziristan.

Sáng thứ hai, quân đội Pakistan loan tin có ít nhất 50 binh sỹ đã mất tích trong vụ giao tranh.

Một phát ngôn viên quân đội cho hay trận chiến khởi sự sau khi những phần tử tranh đấu bạo động thân Taleban phục kích một đoàn quân xa ở gần thị trấn Mir Ali vào chiều thứ bảy.

Các lực lượng an ninh và trực thăng vũ trang sau đó đã phản công.

Các cư dân địa phương cho hay ít nhất 4 thường dân đã thiệt mạng trong vụ giao tranh, nhưng quân đội chưa thể xác nhận tin này.

Tình trạng bất ổn diễn ra trong lúc cựu giám đốc tình báo trung ương, tướng Ashfaq Kiani tuyên thệ nhậm chức tân phó tư lệnh quân đội. Tướng Kiani đã đảm nhận chức vụ này vào hôm thứ hai.

Ông sẽ giữ chức vụ Tư lệnh quân đội nếu như tổng thống Pervez Musharraf từ bỏ chức vụ này như ông đã hứa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG