Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Ðức bắt đầu chuyến công du Phi Châu


Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bắt đầu chuyến công du 3 nước vùng phía nam sa mạc Sahara với hy vọng giải quyết các vấn đề liên quan tới công cuộc phát triển kinh tế và đại dịch HIV/Aids.

Bà Merkel đến thủ đô của Ethiopia hôm nay để thảo luận với Thủ tướng Meles Zenawi và Tổng thống Girma Woldegiorgis.

Nhà lãnh đạo Đức cũng sẽ đến thăm trụ sở chính của Liên hiệp Phi Châu ở Addis Ababa để thảo luận về vụ khủng hoảng Darfur.

Sau khi rời Ethiopia bà sẽ đến thăm Nam Phi và Liberia.

Một viên chức của đại sứ quán Đức ở Ethiopia cho biết chuyến viếng thăm của bà Merkel có ý nghĩa đặc biệt vì nước Đức đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Khối G-8, qui tụ các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới.

Theo dự liệu, bà Merkel sẽ thực hiện các công tác chuẩn bị cho hộïi nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo của Liên hiệp Phi châu và Liên hiệp Âu châu, diễn ra ở Bồ đào Nha vào tháng 12.

Tổng thống Robert Mugabe sẽ đến dự hộïi nghị này, tuy Liên hiệp Âu Châu có lệnh cấm du hành đối với nhà lãnh đạo của Zimbabwe.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG