Đường dẫn truy cập

Cao ủy Nhân quyền LHQ lên án Miến Điện


Giới chức nhân quyền hàng đầu của Liên Hiệp Quốc đã lên án chính phủ quân nhân Miến Điện về điều bà gọi là cuộc đàn áp những người đối lập biểu tình ôn hòa gây chấn động.

Bà Louise Arbour, nói rằng Miến Điện cần phải công bố đầy đủ số người bị giết và bị thương khi lực lượng an ninh đàn áp những người biểu tình hồi tuần trước.

Bà Arbour lên tiếng ngày hôm nay tại Geneva trong phiên họp đặc biệt Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc do Liên Hiệp Âu Châu triệu tập để thảo luận về tình hình Miến Điện.

Liên Hiệp Âu Châu kêu gọi Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ việc Miến Điện sử dụng võ lực để đàn áp những người biểu tình ôn hòa.

Sáng hôm nay, nhà lãnh đạo chính phủ quân nhân Miến Điện Tướng Than Shwe đã gặp ông Ibrahim Gambari, Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc tại thủ đô mới của Miến Điện Naypiataw, sau nhiều ngày trì hoãn.

Sau khi gặp ông Than Shwe, ông Gambari đã trở lại Rangoon để gặp lần thứ nhì nhà lãnh đạo phe dân chủ bị cầm tù, bà Aung San Suu Kyi.

Hiện chưa có chi tiết nào về các cuộc thảo luận này được tiết lộ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG