Đường dẫn truy cập

Binh sĩ Miến Ðiện nổ súng vào người biểu tình


Những người mục kích ở Miến Ðiện cho biết binh sĩ ở Rangoon đã nổ súng vào đám đông của những người xuống đường đòi dân chủ, mặc dù chính phủ ra lệnh cấm biểu tình.

Các nguồn tin khác nhau ghi nhận có thương vong trong vụ rối loạn ngày hôm nay.

Có tin cho hay ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhà sư. Hai giới chức chính phủ Miến Ðiện yêu cầu không nêu danh tánh đã xác nhận với hãng thông tấn Pháp là các vụ giết hại đã xảy ra.

Theo lời những người chứng kiến sự việc, binh sĩ và cảnh sát chống bạo động cũng đã dùng lựu đạn cay và gậy gộc để giải tán đoàn người biểu tình - gồm các tăng ni và dân chúng, tại hai ngôi chùa Shwedagon và Sule.

Có ít nhất 100 người biểu tình, kể cả một số nhà sư, đã bị bắt giữ.

Những người mục kích sự việc nói rằng khoảng 10,000 người đã bất chấp lệnh cấm và tuần hành trên các đường phố Rangoon để phản đối chế độ áp bức của phe quân nhân trong 45 năm qua.

Cao trào này bùng lên từ những cuộc biểu tình nhỏ hồi tháng trước để phản đối việc chính phủ tăng giá xăng dầu.

Trong tuần qua, hàng vạn người đã xuống đường ở Rangoon và Mandalay trong những cuộc biểu tình đòi dân chủ lớn nhất ở Miến Ðiện kể từ năm 1988.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG