Đường dẫn truy cập

Ðại học Yale sẽ trả hàng trăm cổ vật cho Peru


Trường đại học Yale cho biết đã đồng ý trả lại chính phủ Peru hàng trăm cổ vật đào được từ thành phố lịch sử Machu Picchu của nước này cách đây gần một thế kỷ.

Trong một thông cáo, trường đại học ở tiểu bang Connecticut miền đông Hoa Kỳ này cho hay sẽ đồng bảo trợ với Peru một cuộc triển lãm di động quốc tế trưng bầy các cổ vật này.

Trường cũng loan báo việc khai trương vào năm 2009 một bảo tàng viện mới ở Peru, nơi sẽ chứa các cổ vật sau chuyến triển lãm.

Thông cáo nói rằng các cổ vật đặc biệt này sẽ tạm thời ở lại trường đại học Yale để khảo cứu thêm.

Học giả Hiram Bingham của trường Yale đã đào được các cổ vật, gồm xương và các bình bằng sứ khi ông tái phát hiện Machu Picchu vào năm 1911.

Peru đã đòi lại sưu tập này hồi năm ngoái và nói chưa hề nhượng quyền sở hữu các cổ vật này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG