Đường dẫn truy cập

Miến Điện kêu gọi các tăng sĩ Phật Giáo đừng biểu tình


Một nhật báo do nhà nước điều hành tại Miến Điện kêu gọi các tăng sĩ Phật Giáo đừng tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ đã nổ ra vì nguyên nhân giá xăng dầu tăng cao.

Một bài báo mà nội dung cho thấy là do một tăng sĩ Phật Giáo cao cấp viết đã quy trách nhiệm cho lực lượng chống chính phủ là khuyến khích các tăng sĩ biểu tình.

Bài báo ngày hôm nay là toan tính mới nhất của chính phủ quân nhân để làm nhụt chí các tăng sĩ muốn tham gia những cuộc biểu tình. Trong tuần lễ vừa qua, nhà cầm quyền quân nhân cũng đã thực hiện các cuộc cúng dường cho các tu viện Phật Giáo được tuyên truyền rầm rộ.

Các cuộc biểu tình bắt đầu xảy ra tại Rangoon hồi tháng trước sau khi chính phủ cho tăng giá xăng dầu lên gấp đôi, và nói rằng việc gia tăng đó là cần thiết vì giá dầu trên thế giới tăng cao.

Kể từ đó thì tình trạng bất ổn này lan truyền khắp nước. Tuần trước, hằng trăm sư sãi đã bắt các viên chức địa phương làm con tin để phản đối vụ sử dụng võ lực để đàn áp cuộc biểu tình một ngày trước đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG