Đường dẫn truy cập

Skoda Praha muốn ký hợp đồng xây nhà máy điện ở Việt Nam


Xây nhà máy điện cũng mục tiêu nhắm tới của Skoda Praha, tức là cơ sở xây cất trực thuộc CEZ của Cộng Hoà Czech.

Phát ngôn viên của công ty CEZ cho hãng tin Thomson Financial News biết là họ muốn ký hợp đồng với chính phủ Việt Nam để xây một nhà máy điện chạy bằng than đá tại một trong các tỉnh của Việt Nam và hy vọng sẽ hoàn tất mọi chi tiết trong hợp đồng với Thủ Tướng Việt Nam vào ngày thứ tư.

Đề án nầy nhằm xây cả thảy 6 đơn vị sản xuất điện, với công suất 500 Megawatt mỗi đơn vị, trị giá tổng cộng gần 3 tỉ 300 triệu Euro.

Tin ghi là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam sẽ thảo luận về hợp đồng xây cất nầy khi tới Praha vào ngày thứ tư và rồi các chi tiết rõ rệt sẽ được công bố nếu đôi bên đi tới chỗ thoả thuận.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG