Đường dẫn truy cập

Pink


Với bài hát Get the Party Started, Pink, tên gọi của ca sĩ có mái tóc vàng óng ả nhưng với một thân hình khỏe mạnh đã làm thế giới âm nhạc vang động, điều này chứng minh, ở thế giới văn minh và tự do sáng tạo, chỉ với một bài hát thôi cũng đủ làm người ca sĩ nổi tiếng suốt đời.

Pink tên thật là Alicia Moore, sinh năm 1979 tại thành phố Doylestown, thuộc tiểu bang Pennsylvania. Cái tên Pink được gia đình đặt từ khi cô còn nhỏ, chắc có thể cô bé thích màu hồng. Nhờ gia đình có gốc âm nhạc, năm 13 tuổi, Pink đã xuất hiện thường xuyên làm vũ công trong các vũ trường lớn ở Philadelphia, và hát bè cho một nhóm nhạc trẻ địa phương. Năm 14 tuổi, Pink bắt đầu tập sáng tác, cũng vào thời gian này, người chủ vũ trường cho phép Pink mỗi thứ Sáu được lên sân khấu trình diễn một bài. Nhờ giọng ca khỏe và tươi trẻ, Pink được một nhà sản xuất của hãng đĩa MCA để mắt và mời cô thử giọng cho một nhóm nhạc trẻ R&B gọi là Basic Instinct. Điểm đáng ghi nhận là thể nhạc R&B là của người Mỹ da đen, nhưng nhờ chất giọng đặc biệt, mặc dù là mỹ trắng nhưng Pink rất thích hợp. Mặc dù được nhận hát chung với ban nhạc vừa thành lập là Basic Instint nhưng ban nhạc tan rã nhanh chóng sau đó.

MY VIETNAM

Nhạc phẩm “My Vietnam” qua phần trình bày của Pink trích từ CD Missundarstood, diễn tả tâm trạng của một cô gái đang lớn nhưng có đầu óc nổi loạn, so sánh chiến tranh Việt Nam như những biến động trong đời sống. Sau khi rã đám, Pink được mời tham gia ban nhạc thứ nhì mang tên Choice, được ký hợp đồng nhưng chỉ một thời gian ngắn lại rã đám vì những khác biệt âm nhạc. Trong thời gian làm việc trong phòng thu âm, Pink được nhà sản xuất Daryl Simmons mời viết thử một đoạn nhạc. Sau khi nghe thử, nhà sản xuất đã gửi Pink đến hãng đĩa LaFace rất nổi tiếng và được ký hợp đồng thu âm riêng. Phối hợp với vài nhạc sĩ sáng tác, Pink cho ra đời đĩa hát đầu tay mang tên “Can’t Take Me Home” không thể đưa tôi về, bao gồm thể loại nhạc nhảy Dance và R&B. Năm 2000, đĩa hát bán nhiều triệu đĩa, 3 bài hát được nhảy lên đầu bảng xếp hạng. Tên tuổi của Pink bắt đầu được nhiều người để ý

Waiting For Love

Nhạc phẩm Waiting for Love, trích từ CD Try This, đĩa hát rất thành công của Pink. Sau khi đĩa hát được phát hành, ban nhạc N Sync mời Pink lưu diễn chung nhưng phải hát mở màng cho nhóm. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Pink bỏ cuộc vì cảm thấy giọng hát và phong cách trình diễn của mình sử dụng không đúng chỗ vì mọi người lầm tưởng cô vẫn còn trong tuổi vị thành niên và chỉ thích hợp với những bài hát trong tuổi 13. Thực ra Pink sáng tác nhiều bài hát rất chững chạc và chuyên nghiệp. Trong lúc chuẩn bị cho đĩa hát thứ hai trong đời, Pink được mời tham gia thu hình bài hát Lady Marmalade với sự xuất hiện của các tài danh nổi tiếng như Christina Aguilera, Mya và Lil’ Kim. Bài hát Lady Marmalade được dùng làm nhạc nền trong phim ca nhạc “Moulin Rouge” và trở thành bài hát nóng nhất thời đại

Lady Marmalade

Nhạc phẩm Lady Marmalade trích từ nhạc phim Moulin Rouge với giọn của Pink và các tiếng hát gạo cội Hoa Kỳ. một thời gian ngắn sau đó, Pink tung ra bài hát đơn mang tên “Let’s get the party started” Hãy bắt đầu cuộc vui, và trở thành bài hát nổi tiếng nhất trong cuộc đời nghệ thuật của Pink. Bài hát được quay video và xuất hiện liên tục trên MTV, vũ trường và trên đài phát thanh. Nhờ bài hát này, tên tuổi của Pink đã được mọi người biết đến. Ngay sau đó đĩa hát M!ssundaztood, bán ra nhiều triệu đĩa

Let’s get the party started

Nhạc phẩm Let’s get the party started, trích từ CD thứ nhì của Pink mang tên M!ssundaztood. Pink cũng nhờ giọng hát bè của ca sĩ Linda Perry giúp các nhạc phẩm nổi bật hơn và làm giọng của Pink dầy cộm và nổi bật hơn nữa. Cũng trong đĩa hát M!ssundaztood, bài hát Don’t let me get me, đừng để tôi ngã được chú ý rất nhiều. Đến tháng 11 năm 2003, Pink ra mắt đĩa hát thứ 3 mang tên Try This, Thử cái này, như tựa đề, trong đĩa hát mới, Pink muốn thay đổi thể nhạc để tránh nhàm chán. Cô chọn nhạc rock vì thích hợp với chất giọng khỏe và khàn khàn của cô. Nhờ phối hợp sáng tác với nhạc sĩ Rock, bài hát Trouble đoạt giải Grammy giành cho phần biểu diễn hay nhất trong năm

Trouble

Nhạc phẩm Trouble trích từ đĩa hát Try This phát hành năm 2003, đoạt giải Grammy Awards giành cho phần trình diễn nhạc Rock hay nhất. Năm 2006 Pink thành hôn với tay đua xe Carey Hart, cả hai gặp nhau trong giải đua xe năm 2001. Cuộc đời âm nhạc của Pink không gặp nhiều sóng gió như những nghệ sĩ Mỹ khác nhưng tựu trung vẫn là sự làm việc cật lực, tài năng và với may mắn, ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng của cô gái tóc vàng thuở nào ở thành phố Philadelphia nay đã thành hiện thực. Vào tháng tư năm 2006 Pink cho ra đời tác phẩm thứ 4 mang tên I’m not dead, tôi chưa chết và nhận được sự hưởng ứng khắp thế giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG