Đường dẫn truy cập

Miến Ðiện bắt giữ thêm 3 nhà hoạt động


Phe đối lập chính trị tại Miến Ðiện cho biết nhà chức trách nước này đã ngăn chận một cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa phản đối giá nhiên liệu tăng vọt, và bắt giữ 3 nhà hoạt động tổ chức cuộc biểu tình.

Những người được mục kích nói rằng 3 nhà hoạt động bị bắt hôm qua chỉ vài phút trước khi bắt đầu cuộc biểu tình dự trù tuần hành dài 250 killomet bắt đầu từ thị trấn Labutta trong khu vực nông thôn ở phía đông thành phố Rangoon.

Một trong những người bị câu lưu là Aung Moe Win, trước đó đã loan báo kế hoạch của cuộc biểu tình trên đài phát thanh Á châu Tự do được Hoa kỳ tài trợ.

Phe đối lập tại Miến Ðiện cho biết giới hữu trách đã câu lưu hơn 100 nhà hoạt động cho Dân chủ trong các vụ đàn áp các cuộc biểu tình hồi gần đây. Chính phủ Miến điện đưa ra con số người bị bắt chỉ khoảng 50 người.

Cuộc biểu tình bất bạo động trong ngày hôm qua là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc biểu tình - hiếm khi diễn ra - trong 2 tuần qua, tại quốc gia do quân đội lãnh đạo này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG