Đường dẫn truy cập

Việt Nam loan báo 200,000 ca ung thư mỗi năm


Tân Hoa Xã đưa tin trong ngày thứ ba cho biết hàng năm đã có tới 200,000 người ở Việt Nam phát giác mình bị bịnh ung thư.

Giám đốc bịnh viện K ở Hà Nội, chuyên khoa chẩn khám và điều trị ung thư, cho biết chỉ riêng cơ sở nầy cũng đã điều trị đến 150,000 người bịnh ung thư mỗi năm. Và trong số này, 75,000 người đã chết trong vòng 5 năm qua.

Theo viên chức lên tiếng ở đây thì nhiều bịnh nhân trong số đó đều quá 40 tuổi và trong số những chứng ung thư thường gặp là ung thư phổi, bao tử, khí quản và gan.

Việc nhiễm bịnh và số người tử vong phần chính được cho là vì môi trường sống bị ô nhiễm và vì phát giác ra bịnh quá trễ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG