Đường dẫn truy cập

Nhật Bản kỷ niệm 62 vụ ném bom nguyên tử Hiroshima


Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết làm việc để thực hiện việc hủy bỏ vũ khí hạt nhân trong buổi lễ tưởng niệm, đánh dấu 62 năm ngày Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima.

Ông Abe phát biểu với những người còn sống sót trong vụ nổ bom nguyên tử, các chính trị gia, và các quan chức nước ngoài tại Đài Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima rằng Nhật Bản vẫn giữ cam kết cấm việc sở hữu, phát triển hay nhập khẩu các loại vũ khí hạt nhân.

Vào lúc 8 giờ 15 sáng giờ địa phương, tất cả mọi người tạm ngưng mọi việc để mặc niệm lúc quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima vào năm 1945.

Quả bom này đã làm chết trên 240,000 người. Một số người thiệt mạng do vụ nổ, một số khác chết vì mắc các bệnh do phóng xạ gây ra.

Thị trưởng thành phố Hiroshima, ông Tadatoshi Akiba thúc giục chính phủ Nhật bản loại bỏ vũ khí hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG