Một giới chức cao cấp Bộ Y Tế Indonesia nói rằng, lũ lụt và đất chuồi đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng và buộc hằng ngàn người khác phải rời bỏ nhà cửa.
Ông Rustam Pakaya, Giám đốc trung tâm đặc trách trường hợp khủng hoảng thuộc Bộ Y Tế nói rằng tỉnh Sulaweisi đã bị thiệt hại nặng vì nhiều ngày mưa lớn.
Ông Pakaya nói rằng, ông sợ là số tử vong sẽ còn cao hơn nữa khi các đoàn cứu hộ tới được vùng bị thiên tai.
Mỗi năm các trận mưa mùa lớn thường gây lũ lụt và đất chuồi tại Indonesia. Dân chúng sống trong vùng núi và những khu vực đồng bằng phù sa mầu mỡ gần các con sông thường bị ảnh hưởng tai hại của mưa mùa.
Một số nhân vật bảo vệ môi trường và các giới chức chính phủ thường cho rằng nguyên nhân gây ra đất chuồi là việc phá rừng bừa bãi khiến đất trên các sườn núi bị lở khi thấm nhiều nước mưa.