Đường dẫn truy cập

Ethiopia tuyên án tù chung thân 35 giới chức thuộc phe đối lập


Một tòa án Ethiopia đã tuyên án tù chung thân cho 35 nhân vật thuộc phe đối lập về tội xúi giục bạo động và âm mưu lật đổ chính phủ.

Hôm nay, thẩm phán đoàn gồm 3 người cũng tuyên các án tù từ 1 đến 18 năm cho 8 bị cáo khác.

Trước đó, các công tố viên đã yêu cầu tòa tuyên án tử hình cho các bị cáo mà hồi tháng trước đã bị tòa xét là can tội chống hiến pháp. Vài người bị xét là can tội khích động một cuộc nổi dậy có vũ trang.

Những cáo giác vừa kể phát sinh từ những vụ biểu tình phản đối cuộc bầu cử năm 2005. Các nhóm đối lập nói rằng đó là cuộc bầu cử gian lận để Thủ tướng Meles Zenawi tiếp tục nắm quyền.

Các lực lượng an ninh Ethiopia đã dùng vũ lực để đàn áp cuộc biểu tình và giết chết ít nhất 193 người.

Các tổ chức nhân quyền tố cáo rằng vụ xét xử này chỉ là một sự giàn dựng của chính quyền.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG