Đường dẫn truy cập

Tỉ lệ người già ở Nhật Bản có thể tăng gấp đôi vào năm 2055


Một phúc trình của chính phủ Nhật Bản cảnh báo rằng tỉ lệ người già ở Nhật Bản có thể tăng gấp đôi vào khoảng năm 2055 nếu như đà gia tăng dân số tiếp tục như hiện nay.

Bản phúc trình, đưa ra hôm thứ sáu, nói rằng vào thời gian đó 40% trong dân số Nhật sẽ trên 65 tuổi do tỉ lệ sinh sản thấp và tuổi thọ cao.

Bản phúc trình thúc giục các doanh nghiệp xem xét các phương cách để các công nhân lớn tuổi vẫn có thể tiếp tục làm việc sau tuổi về hưu theo truyền thông từ lâu nay.

Chính phủ Nhật lo ngại rằng Nhật Bản có thể phải đối phó với tình trạng thiếu nhân công và khó khăn về tài chính khi dân số lão hóa và sống nhờ vào tiền hưu bổng nhiều hơn.

Nhật Bản khuyến khích người dân có thêm con, tuy nhiên nhiều cặp vợ chồng trẻ cảm thấy khó cân bằng giữa những đòi hỏi của nghề nghiệp và gia đình.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG