Tổ chức đối lập chính của Miến Điện đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra về việc giam giữ nhà lãnh đạo của họ, nhân vật được trao tặng giải Nobel hòa bình, bà Aung San Suu Kyi.
Hơn 30 thành viên của Liên Đoàn Toàn Quốc Đấu Tranh cho Dân Chủ đã đưa ra yêu cầu vừa kể trong một lá thư gởi cho Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, và Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, ông Zalmay Kalilzad.
Lá thư này đòi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều tra về vụ đụng độ xảy ra bốn năm trước đây giữa những người ủng hộ chính phủ quân nhân và các nhân vật đối lập. Phe đối lập nói rằng khoảng 100 thành viên của Liên Đoàn Toàn Quốc Đấu Tranh cho Dân Chủ đã bị giết.
Chính phủ quân nhâ tố cáo bà Aung San Suu Kyi là gây ra vụ bạo động này và đặt bà trong tình trạng mà hô gọi là “giam giữ để bảo vệ.”