Đường dẫn truy cập

Cựu kỹ thuật gia hạt nhân Israel bị kết tội vi phạm lệnh cấm tiếp xúc với các phóng viên


Một tòa án Israel đã kết án ông Mordechai Vanuvu về tội vi phạm lệnh cấm không được tiếp xúc với các nhà báo nước ngoài.

Hôm nay tòa án vừa kể cũng xét cựu kỹ thuật gia hạt nhân này là có tội tìm cách rời khỏi Jerusalem qua ngả thành phố Bethlehem trong vùng Bờ Tây sông Jordan.

Ông Vanuvu bị kết án 18 năm tù hồi năm 1986, sau khi tiết lộ thông tin về chương trình hạt nhân của Israel trong một cuộc phỏng vấn dành cho một nhật báo Anh.

Kể từ khi được thả ra khỏi tù năm 2004, ông đã bị cấm không được dời khỏi Israel hay nói chuyện với người ngoại quốc.

Các luật sư của ông Vanuvu nói rằng họ sẽ kháng cáo phán quyết mới nhất này. Ông Vanuvu thì gọi phán quyết vừa kể là một đòn nặng đánh vào nền dân chủ.

Ông Vanuvu sẽ bị tuyên phạt trong những tuần lễ sắp tới. Israel không phủ nhận cũng không xác nhận là sở đắc võ khí hạt nhân. Nhưng dựa vào tiết lộ của ông Vanuvu 20 năm trước đây thì các chuyên gia tin là Israel có hằng trăm đầu đạn hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG