Đường dẫn truy cập

Phiến quân Ethiopia tuyên bố đã trả tự do cho 7 công nhân Trung Quốc


Một nhóm phiến quân Ethiopia cho hay đã phóng thích 7 công nhân Trung quốc bị bắt cóc tuần trước trong một cuộc tấn công vào một giếng dầu khí.

Một phát ngôn viên của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Ogaden nói rằng tổ chức đã giao các công nhân cho các giới chức Hội chữ thập đỏ ở Ethiopia.

Phát ngôn viên của tổ chức có trụ sở tại London này cho hay các công nhân Trung quốc an toàn và không bị hãm hại.

7 công nhân đã bị bắt hôm thứ ba tuần trước khi phiến quân tấn công một địa điểm dầu khí do Trung quốc điều hành ở Abole, một thị trấn trong vùng Ogaden ở đông bộ Ethiopia.

Vụ tấn công này làm 74 người thiệt mạng, trong đó có 65 người Ethiopia và 9 người Trung quốc.

Phiến quân Ogaden nói rằng họ sẽ không cho phép khai thác các tài nguyên thiên nhiên trong vùng trừ phi người sắc tộc Somalia trong khu vực này được quyền tự quyết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG