Đường dẫn truy cập

Ca sĩ trẻ Hillary Duff thành công trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc


Một trong những người trẻ ở Mỹ đang tạo nên nhiều thành đạt đáng lưu ý trong cả hai lãnh vực phải nhắc đến Hillary Duff. Đến tháng 9 này cô mới tròn 20 tuổi nhưng đã có trong tay tài sản hàng chục triệu mỹ kim nhờ đóng phim, ca nhạc và kể cả kinh doanh. Hillary Duff xuất hiện trong rất nhiều phim dành cho trẻ em, có một số đĩa hát bán nhiều triệu đĩa và có riêng một doanh hiệu áo quần mang tên của cô. Tên tuổi của Hillary Duff hiện rất ăn khách và sắp tới cô sẽ đóng thêm nhiều cuốn phim đáng chú ý khác.

Không như nhiều nghệ sĩ khác, Hillary Duff sinh ra từ một gia đình khá giả nên cô không bận tâm việc sinh nhai mà dồn thời giờ vào việc họ đóng kịch và hát. Gia đình ông bà Bob Erhard Duff chỉ có 2 người con gái nên họ dành nhiều thì giờ chăm sóc con và muốn con mình thành đạt trong lãnh vực nghệ thuật. Ngay từ nhỏ cả hai chị em đều đạt những thành quả trong các vai diễn tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, nơi cô sinh trưởng. Nhưng ở mãi Texas không có tương lai, cả hai chị em đã thuyết phục mẹ để con dời sang Hollywood - California sinh sống. Sau nhiều cuộc thử tài, nhờ khuôn mặt xinh đẹp và dễ thương, hai chị em được chọn phụ vai trong các quảng cáo truyền hình. Nhưng cũng từ những quảng cáo này, Hillary Duff được Hollywood để mắt đến và chọn cô vào các vai quan trọng trong phim về sau này. Sự nghiệp điện ảnh của Hillary Duff khởi sự khi cô được chọn đóng kịch truyền hình vở tuồng “Lizzie McGuire”, cô đóng một cô học sinh đang vào tuổi dậy thì. Những khán giả rất thích và tên tuổi của cô bắt đầu nổi lên. Cũng từ truyền hình, cô sang điện ảnh và nhờ có giọng hát cô được chọn để hát cho phim A Cinderella Story, Câu Chuyện của Nàng Tấm năm 2004

Our Lips Are Sealed

Vừa rồi là nhạc phẩm Our Lips Are Sealed, Chúng tôi sẽ không nói, trích từ nhạc phim a Cinderella Story, câu chuyện của nàng Tấm sản xuất năm 2004 và đạt thành công rực rỡ. Nhờ sự thành công của loạt kịch truyền hình Lizzie McGuire, Hillary Duff được mời đóng phim lớn đầu tay mang cùng tựa đề kể lại cuộc đời của cô bé học sinh dễ thương và khá quậy phá. Chính Hillary Duff hát nhạc phẩm “Why not” tại sao không trong phim này, bài hát rất thành công ở Úc châu

Why Not

Vừa rồi là nhạc phẩm Why not, trích từ nhạc phim The Lizzy McGuire, tên của cô gái mà Hillary Duff thủ vai chính trong phim. Sau đĩa hát này, Hillary cho phát hành đĩa hát thứ nhì đặt tên là “Metarmorhosis” hay Biến Thể, để nói về sự thay đổi của đời người. Đây là đĩa hát thành công nhất của Hillary Duff, rất nhiều bài trong đĩa hát được các đài phát thanh ở Mỹ và Úc liên tục phát, chẳng hạn như bài “So Yesterday” hay Quá Cũ một trong những bài hát thành công nhất của Hillary Duff

So Yesterday

Vừa rồi là nhạc phẩm So Yesterday, hay Quá Cũ trích từ CD thứ nhì của Hillary Duff mang chủ đề Metarmorphosis, Biến Thể, đây là bài hát thành công nhất của Hillary Duff. Nhờ còn trẻ, Hillary Duff làm việc không biết mệt, sau đĩa hát thứ 2, chỉ trong vòng chưa đầy một năm sau, cô tung ra đĩa thứ 3 năm 2004 mang tên Hillary Duff để mừng sinh nhật 17. Trong đĩa có bài Someone’s Watching over Me, có ai đó trông chừng tôi, được nhiều người yêu thích

Someone’s Watching over Me

Vừa rồi là nhạc phẩm Someone’s Watching Over Me trích từ CD Hillary Duff phát hành năm 2004 vào đúng ngày sinh nhật của Hillary vừa tròn 17 tuổi. Tiếp tục thừa thắng xông lên, Hillary cho phát hành đĩa hát thứ 4, năm 2005 mang tên Most Wanted, hay Kẻ Bị Truy Lùng Nhất, mặc dù không mang nội dung hình sự hay tội phạm gì, nhưng chủ đề cho thấy sư nổi dậy của Hillary Duff khi cô muốn tự mình quản trị lấy các bài hát cô thu âm. Bài hát Wake Up hay thức dậy trong đĩa hát đã đạt nhiều thành công và được chiếu Video liên tục trên truyền hình. Cũng từ đĩa hát này, Hillary Duff khởi sự các chuyến lưu diễn Hoa Kỳ, Canada và Úc, chuyến lưu diễn cũng mang cũng mang tên Most Wanted, và tất cả các chương trình đều bán hết vé. Người ta yêu các phim kịch truyền hình và muốn được nhìn thấy cô hát

Wake up

Vừa rồi là nhạc phẩm Wake Up, trích từ đĩa hát thứ 4 của Hillary Duff năm 2005. Do bận rộn với phim trường và các chuyến lưu diễn, Hillary Duff nghỉ thu âm trọng một năm 2006. Nhưng với thời biểu bận rộn, không ngừng nghỉ, Hillary Duff vẫn mê hát và chuẩn bị đĩa hát thứ 5, vừa mới phát hành vào đầu tuần này, mang tên “Dignity” hay Tự Trọng. Đĩa hát này Hillary Duff viết chung với ca nhạc sĩ Kara Dioguardi, một nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng đóng góp nhiều vào sự thành công của nhiều ca sĩ trong làng âm nhạc Hoa Kỳ. Bài hát With Love, đã được nhiều đài phát thanh HK chọn và là nhạc phẩm chính trong phần quảng cáo nước Hoa mang tên With Love... Hillary Duff, sản xuất năm 2006.

With Love

Vừa rồi là nhạc phẩm With Love với tiếng hát của Hillary Duff, nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc do Hoàng Trọng Thụy thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quí thính giả.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG