Đường dẫn truy cập

LHQ quan ngại về tình hình Darfur


Hội đồng Nhân quyền LHQ đã thông qua một nghị quyết bày tỏ quan ngại về tình hình ở khu vực Darfur bị chiến tranh tàn phá của Sudan, tuy nhiên đã trực tiếp chỉ trích chính phủ Sudan.

Hội đồng gồm 47 thành viên đã nhất trí thông qua nghị quyết này ngày hôm nay tại Geneve.

Đại sứ Đức ông Michael Steiner, người đã công bố về bản nghị quyết thay mặt cho Liên hiệp Châu Âu, nói rằng trách nhiệm chính về những vụ vi phạm nhân quyền ở khu vực Darfur thuộc về chính phủ Sudan.

Hội đồng cũng chỉ định một nhóm đặc biệt tới làm việc với chính phủ Sudan để cải thiện tình hình nhân quyền ở khu vực này. Nhóm này sẽ báo cáo cho hội đồng vào tháng 6.

Hồi đầu tháng này, một nhóm chuyên gia của LHQ trước đó do ông Jody Williams người được trao giải Nobel hòa bình đứng đầu đã đưa ra một báo cáo nói rằng chính phủ Sudan đã dàn dựng và tham gia vào các cuộc chiến tội ác qui mô lớn ở Darfur.

Chính phủ Sudan đã bác bỏ bản báo cáo này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG