Đường dẫn truy cập

39 phần tử tranh đấu bị hạ sát tại Iraq


Nhà chức trách Iraq cho hay các l ực lượng an ninh đã hạ sát 39 phần tử tranh đấu bạo động trong trận giao tranh tại cứ điểm của quân nổi dậy Hồi giáo Sunni trong tỉnh al-Anbar.

Các giới chức cho hay vụ giao tranh đã bắt đầu vào thứ ba trong thị trấn Amiriyah. Các phần tử tranh đấu bạo động, binh sỹ Iraq và các chiến binh bộ tộc đồng minh đã tham gia trận chiến này.

Tại Baghdad, nhà chức trách cho hay một vụ nổ bom xe đã giết chết ít nhất 5 người, trong khi đó những quả đạn súng cối đã bắn vào một khu cư dân, giết chết 7 người.

Một quả bom gài bên đường đã nổ tại thủ đô làm 2 binh sỹ Mỹ thiệt mạng.

Trước rạng sáng thứ ba, nhà chức trách Iraq đã hành quyết cựu phó tổng thống của Saddam Hussein, Taha Yassin Ramadan, vì vai trò của ông ta trong cái chết của 148 người Hồi giáo Shia tại làng Dujail năm 1982.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG