Thủ tướng Campuchia hối thúc Việt Nam, Lào, Miến điện và Singapore nối gót các thành viên khác trong khối ASEAN để ký kết Công ước quốc tế chống mìn bẫy.
Bản tin của hãng thông tấn AP đánh đi từ Phnom Penh hôm thứ hai trích lời thủ tướng Hun Sen nói rằng ASEAN nên nắm giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc vận động nhằm ngăn cấm việc sử dụng, sản xuất và vận chuyển mìn bẫy sau khi đã tuyên bố phi hạt nhân hóa vùng Đông Nam Á.
Trong bài diễn văn đọc tại hội nghị khu vực chống mìn bẫy ở Phnom Penh, nhà lãnh đạo Campuchia nói rằng 4 nước ASEAN chưa tham gia Công ước Ottawa năm 1997 nên ký kết điều ước này để thống nhất lập trường của ASEAN về vấn đề mìn bẫy. Tháng hai vừa qua, Indonesia đã trở thành quốc gia thứ 153 ký kết Công ước Ottawa.
Các chuyên gia ước tính rằng có 4 đến 6 triệu quả mìn và những loại bom đạn chưa nổ vẫn còn chôn vùi ở Campuchia sau hơn 30 năm xung đột vũ trang.
Thủ tướng Hun Sen cho biết trong 3 thập niên qua, những loại bom mìn này đã gây thương vong cho khoảng 60 ngàn người.