Đường dẫn truy cập

Yemen truy tố 36 nghi can khủng bố


Một tòa án tại Yemen đã truy tố 36 nghi can thành viên của một tổ chức al-Qaida về tội tham gia các cuộc tấn công tự sát vào một cơ sở khí đốt hồi năm ngoái, nhưng không thành công.

Hôm qua, các công tố viên cao buộc nhóm người này là thành lập một băng đảng võ trang nhằm thực hiện các cuộc tấn công phá hoại tại các tỉnh Marib và Hadaramout.

Các nghi can này tuyên bố vô tội trước những cáo trạng vừa kể.

Một số trong các nghi can này nói rằng họ bị tra tấn khi ở trong tù và bị buộc phái ký vào bản thú tội.

Quan tòa đã hoãn lại vụ xử hai tuần lễ để các luật sư biện hộ có thêm thời gian chuẩn bị.

Bốn kẻ đánh bom tự sát và một nhân viên bảo vệ thiệt mạng trong cuộc tấn công diễn ra vài ngày sau khi tổ chức al-Qaida đe dọa thực hiện các cuộc tấn công trong vùng này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG