Đường dẫn truy cập

Binh sĩ Mỹ tại bệnh viện Walter Reed không được săn sóc chu đáo


Một tờ báo Hoa Kỳ cho biết các giới chức hàng đầu tại một bệnh viện ở Washington đã được nghe về các khiếu nại về việc sao lãng các binh sĩ bị thương nằm tại bệnh viện này trong nhiều năm.

Một bài báo số ra ngày hôm nay của tờ “Washington Post” nói rằng Thượng tướng Kevin Kiley, một cựu tư lệnh của Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed, được nghe kể rằng các binh sĩ bị thương ở Iraq và Afghanistan đã bị tiều tụy hơn và không được chăm sóc chu đáo từ năm 2003.

Ông Kiley hiện là Quân y trưởng của quân đội Hoa Kỳ. Tờ “Washington Post” nói rằng ông Kiley và các giới chức khác ở bệnh viện Walter Reed đã nghe rất nhiều lời phàn nàn từ các binh sĩ, người thân trong gia đình họ, cũng như các nhóm cựu chiến binh và các đại biểu Quốc hội.

Tuy nhiên, tờ báo nói rằng những lời khiếu nại này đã bị các tư lệnh ở nhiều cấp làm ngơ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG