Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng ngoại giao 7 nước Hồi giáo sẽ họp tại Islamabad


Các giới chức Pakistan nói rằng, Bộ Trưởng Ngoại Giao 7 nước mà đa số dân theo Hồi Giáo sẽ nhóm họp tại Islamabad vào Chủ Nhật này để thảo luận về một chính sách chung cho việc chấm dứt những xáo trộn tại vùng Trung Đông.

Cuộc hội đàm giữa các giới chức ngoại giao hàng đầu của Pakistan, Ả Rập Saudi, Jordany, Ai cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, và Indonesia sẽ chú trọng tới vụ xung đột giữa Israel và người Palestine.

Bộ Trưởng ngoại giao các nước này cũng sẽ thử định một thời điểm cho các nhà lãnh đạo của họ gặp nhau tại Ả Rập Saudi để tham dự một hội nghị thượng đỉnh do Quốc Vương Abdullah của Ả Rập Saudi đứng ra tổ chức.

Tổng Thống Pakistan, ông Pervez Musharraf, kêu gọi các quốc gia Hồi Giáo có nhiều ảnh hưởng hợp sức với nhau để đưa ra một sáng kiến hòa bình mới cho vùng Trung Đông.

Tháng trước, ông Musharraf đã đi thăm chín quốc gia Hồi Giáo vùng Trung Đông và Đông Nam Á để quảng bá kế hoạch của ông.

Tổng Thư Ký của Tổ chức Nghị Hội Hồi Giáo gồn 57 quốc gia thành viên cũng sẽ tham dự hội nghị vào Chủ Nhật này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG