Đường dẫn truy cập

Trung Quốc vẫn quản thúc tại gia một nhà hoạt động HIV/AIDS


Một nhà hoạt động HIV/AIDS cao niên ở Trung Quốc cho biết bà đang bị quản thúc tại gia mặc dù đã từ bỏ kế hoạch qua Mỹ để nhận giải thưởng vì những hoạt động của bà.

Bà Cao Diệu Khiết cho biết cảnh sát vẫn đang canh gác bên ngoài căn hộ của bà ở tỉnh Hà Nam.

Vào thập niên 1990, bà Cao Diệu Khiết, một bác sĩ nghỉ hưu, đã phản đối chương trình mua máu được chính phủ ủng hộ đã vô tình làm lây lan vi rut HIV, vi rút gây bệnh AIDs, cho hàng ngàn người nông dân nghèo ở tỉnh này.

Vào ngày 1 tháng 2, các giới chức địa phương đã quản thúc nhà hoạt động 80 tuổi này tại gia để ngăn không cho bà nộp đơn xin thị thực du lịch vào Mỹ để tham dự lễ trao giải thưởng của một tổ chức bất vụ lợi có tên Vital Voices Global Partnership.

Tổ chức này được Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bà Hillary Clinton hỗ trợ.

Các giới chức Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất cứ cáo giác nào đối với bà Cao Diệu Khiết hay trả lời câu hỏi của giới truyền thông về trường hợp của bà.

Trong năm 2001 và 2003, Trung Quốc cũng đã cấm bà Cao không được rời khỏi nước này để nhận các giải thưởng vì các hoạt động của bà.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG