Đường dẫn truy cập

Di dân mở doanh nghiệp mới nhiều hơn người Mỹ


Một bản phúc trình của một nhóm độc lập đưa ra, gợi ý các di dân ở New York và các thành phố khác của Mỹ đã lập doanh nghiệp mới nhiều hơn là người Mỹ.

Trung Tâm vì Tương Lai Đô Thị nói rằng số doanh nghiệp trong thành phố New York tăng nhanh hơn từ giữa năm 1994 và 2004 gần 10%.

Số công việc làm cũng tăng nhanh hơn trong các cộng đồng có đa số dân là di dân.

Khuynh hướng này cũng đang diễn ra trong các thành phố lớn khác của Mỹ.

Ở Los Angeles, ít nhất 22 công ty trong số 100 công ty phát triển nhanh nhất trong năm 2005 có chủ nhân là thế hệ di dân thứ nhất.

Bản phúc trình nói rằng các doanh nhân là di dân vẫn thành công mặc dù họ thường không tiếp cận với kế hoạch phát triển kinh tế ở địa phương.

Cũng theo bản phúc trình này thì các chủ doanh nghiệp là di dân cũng phải khắc phục những khó khăn về ngôn ngữ và văn hóa và sự thiếu sự hiểu biết của họ về luật lệ của địa phương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG