Đường dẫn truy cập

VN chấp thuận kế hoạch đầu tư 900 triệu đôla vào một nhà máy điện chạy bằng khí đốt


Chính phủ Việt Nam đã chấp thuận một kế hoạch đầu tư 900 triệu đôla vào một nhà máy điện chạy bằng khí đốt để đáp ứng nhu cầu tăng vọt của giới sử dụng công nghiệp.

Trong một báo cáo hôm thứ ba, Điện lực Việt Nam cho biết nhà máy ở Đồng Nai, gần thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có công suất 1200 megawatt.

Giai đoạn đầu của dự án sẽ bắt đầu hoạt động trước tháng 3 năm tới với công suất 450 megawatt. Dự án sẽ sử dụng 500 triệu mét khối khí đốt thiên nhiên mỗi năm.

Giai đoạn thứ nhì sẽ tăng thêm công suất là 750 megawatt và sẽ hoàn tất trước năm 2011.

Nhà máy sẽ nhận khí đốt được giao từ một đường ống do đại công ty năng lượng BP điều hành.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG