Đường dẫn truy cập

18 quân nổi dậy bị hạ sát tại Ramadi


Quân đội Hoa Kỳ tại Iraq cho hay, lực lượng liên minh đã hạ sát 18 phần tử nổi dậy trong các cuộc giao tranh tại thành phố Ramadi ở miền Tây Iraq.

Quân đội nói rằng, cuộc giao tranh bắt đầu tối hôm qua và đã tiếp diễn cho tới sáng hôm nay.

Quân đội cũng cho biết, lực lượng liên minh đã thực hiện những cuộc không kích sau khi bị các phần tử nổi dậy tấn công bằng ống phóng lựu và súng máy.

Ramadi là thủ phủ của tỉnh al-Anbar, một cứ điểm của các phần tử nổi dậy Sunni.

Trong một diễn biến khác, quân đội cho biết, họ đang điều tra về tin tức nói rằng một máy bay trực thăng bị rớt ngày hôm nay gần căn cứ không quân Taji cách thủ đô khoảng 18 kilomet.

Trong khi đó, nhà chức trách tại thành phố Najaf đã áp dụng lệnh cấm xe cộ lưu thông ban ngày sau khi xảy ra một cuộc giao tranh dữ dội giữa một giáo phái Hồi Giáo và quân đội Hoa Kỳ và Iraq trong tuần này.

Các giới chức nói rằng, lệnh giới nghiêm ban đêm đã được gia hạn và áp dụng thêm các biện pháp hạn chế tại thành phố Najaf, thánh địa của người Hồi Giáo Shia, cách thủ đô Baghdad 160 kilomet.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG