Đường dẫn truy cập

Iran dự định tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế với Iraq


Đại sứ Iran tại Iraq cho biết Tehran dự định tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế với Baghdad.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ “The New York Times” ngày hôm nay, ông Hassan Kazemi Qomi cho biết Iran sẽ đào tạo, cung cấp thiết bị và tư vấn cho các lực lượng Iraq để đối phó với cái mà ông gọi là “cuộc chiến để bảo đảm an ninh”.

Ông cũng nói rằng Tehran sẵn sàng nhận lãnh tránh nhiệm chính trong việc tái thiết Iraq.

Ông Qomi cho biết Iran sẽ sớm mở một ngân hàng quốc gia tại thủ đô của Iraq.

Tờ báo trích thuật lời một giới chức ngân hàng Iran ông Hussein al-Uzri cho hay Iran đã nhận đuợc giấy phép mở một ngân hàng mới tại Iraq, đây sẽ là ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại nước này.

Washington cáo buộc Tehran can thiệp vào công việc nội bộ của Iraq, và đã cho phép lực lượng Hoa Kỳ hành động chống lại các hoạt động thù nghịch của Iran.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG