Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Iraq cam kết trấn áp các phần tử nổi dậy


Thủ tướng Iraq Nouri al-Mailki đã cam kết trấn áp quân nổi dậy Hồi giáo Sunni và các dân quân Hồi giáo Shia, trong đó có đạo quân Mahdi của Moqtada al-Sadr, đồng minh chính trị của ông.

Nói chuyện với nhóm các phóng viên báo chí tại văn phòng của ông hôm qua, ông Maliki cho biết các lực lượng an ninh Iraq trong tuần này đã bắt giữ 400 dân quân của đạo quân Mahdi.

Ông Maliki nói rằng chính phủ ông sẽ không cho phép bất cứ một chính trị gia nào can thiệp vào nền an ninh của Baghdad.

Ông Maliki cho biết nếu được huấn luyện và trang bị đầy đủ thiết bị thì các lực lượng an ninh có thể ổn định được tình hình tại Iraq để binh sĩ Hoa Kỳ bắt đầu rút về nước trong vòng từ 3 đến 6 tháng.

Kế hoạch mới của Hoa Kỳ về an ninh tạià Iraq định đưa thêm trên 21000 binh sĩ đến Iraq giúp chấm dứt các vụ bạo động về giáo phái và của quân nổi dậy tại nước này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG