Đường dẫn truy cập

VN mở phiên xử 23 bị cáo trong đường dây buôn lậu ma túy qui mô


Hôm thứ ba, một tòa án ở miền nam Việt Nam đã mở một phiên xử đối với 23 bị cáo về tội tham gia vào một đường dây buôn lậu ma túy lớn.

Bản tin AP trích thuật nguồn tin từ báo Thanh niên cho biết những bị cáo này bị cáo buộc đã buôn lậu gần 55kg heroin tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2005.

Phiên tòa bắt đầu xét xử từ ngày thứ ba và sẽ kéo dài một tuần.

Việt Nam là một trong những nước có luật lệ nghiêm khắc nhất đối với việc buôn bán và vận chuyển ma túy. Những ai tàng trữ hay vận chuyển hơn 600 gram heroin hoặc 20kg thuốc phiện sẽ bị xử tử hình . Hàng năm có hàng trăm người bị kết án tử hình vì các tội liên quan đến ma túy.

Tuy nhiên một trong số những bị cáo trong vụ này nếu bị kết tội sẽ thoát được án tử hình vì bị cáo này đã mang thai trong thời gian bị giam.

Luật pháp Việt Nam ngăn cấm không xử tử hình những phụ nữ đang mang thai hay phụ nữ có con nhỏ dưới 3 tuổi.

Trong một trường hợp tương tự, hai cảnh sát Việt nam đã bị bắt giữ hồi đầu năm tại tỉnh Hòa Bình sau khi họ giúp một tử tù mang thai, khiến tử tù này thoát khỏi án tử hình.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG