Đường dẫn truy cập

Giám đốc WHO: Sức khỏe phụ nữ và Châu Phi là ưu tiên hàng đầu


Chuyên gia về bệnh cúm gà, bà Margaret Chan đã cam kết đặt các vấn đề sức khỏe của phụ nữ và của nhân dân Châu Phi lên ưu tiên hàng đầu trong chương trình làm việc của bà.

Bà Chan đưa ra ý kiến vừa kể khi bà lên nắm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Bà là người Trung Quốc đầu tiên lãnh đạo cơ quan của Liên Hiệp Quốc này.

Ban giám đốc của tổ chức gồm 193 thành viên này đã chọn bà hồi tháng 11 năm ngoái sau khi người tiền nhiệm của bà là ông Lee-jong-wook người Nam Triều Tiên qua đời hồi năm ngoái.

Trong một diễn từ đọc trước các nhân viên của Tổ Chức Y Tế Thế Giới ngày hôm nay bà Margaret Chan nói rằng, phụ nữ là những người đặc biệt dễ bị nhiễm bệnh bởi vì những nguy cơ mà họ phải đồi diện trong thời kỳ thai nghén và sinh con.

Bà cũng nói rằng, Châu Phi đang phải đối diện với 3 căn bệnh chết người là bệnh AIDS, bệnh sốt rét, và bệnh lao phổi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG