Đường dẫn truy cập

Cảnh sát VN giải tỏa nhà của 1000 dân ở Hà Nội


Giới hữu trách Việt Nam đã phong tỏa một khu phố ở Hà Nội và phá sập nhà cửa của khoảng 1000 người dân để lấy chỗ thực hiện một dự án tái thiết đô thị.

Bản tin của hãng thông tấn Pháp cho biết hoạt động phá dỡ diễn ra trong điều kiện an ninh nghiêm nhặt hôm thứ sáu, một ngày sau khi những người thuộc 130 căn hộ ở quận Thanh Xuân biểu tình để phản đối hành động của nhà chức trách.

Dân chúng ở đây cho phái viên AFP biết rằng nhà chức trách đã bắt giữ 10 người chống đối và đến ngày thứ sáu vẫn còn 6 người bị giam. Nhưng cảnh sát Hà Nội từ chối không xác nhận tin này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG