Đường dẫn truy cập

4000 ứng viên đăng ký tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội Bangladesh


Ủy ban Bầu cử Bangladesh cho biết trên 4000 ứng viên đã đăng ký tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội tháng tới. Các giới chức hôm nay cho biết hằng trăm ứng viên có nhiều triển vọng đã tranh thủ đến đăng ký cho kịp thời hạn.

Các giới chức nói rằng đã nhận được 4146 đơn đề cử và họ sẽ công bố danh sách ứng viên chung cuộc trong vòng một tuần sau khi đã kiểm tra tất các các đơn đề cử.

Tin cho hay đảng đối lập là Liên đoàn Awami đứng đầu liên minh 14 đảng, cũng đã đạt được thỏa hiệp với một liên minh Hồi giáo. Tin nói rằng hành động này sẽ đẩy mạnh sự hậu thuẫn cho Liên đoàn này nhưng cũng có thể khiến cho các đảng thế tục tức giận.

Đảng BNP cầm quyền trước đây vẫn liên minh với các đồng minh chính của đảng, nhưng đã mất đi hai đảng Hồi giáo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG