Đường dẫn truy cập

Các phần tử tranh đấu Nigeria dọa tiếp tục tấn công các cơ sở dầu hỏa


Các phần tử tranh đấu bạo động Nigeria đang đe dọa mở thêm các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu hỏa sau khi đã bắt cóc 4 công nhân nước ngoài làm việc trong vùng châu thổ Niger.

Tổ chức có tên là Phong Trào Giải Phóng Châu Thổ Niger hôm thứ sáu đã tuyên bố đã thực hiện vụ bắt cóc 3 người Ý, và một người Liban hôm thứ năm. Các tay súng cũng đã hạ sát một người trong vụ tấn công vào một cơ sở xuất khẩu do công ty Agip của Ý kiểm soát.

Các giới chức ngành dầu hỏa Nigeria nói rằng họ đã liên lạc với các tên bắt cóc trong bang Rivers nhằm tìm cách điều đình để chúng trả tự do cho các công nhân.

Các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc thường xảy ra trong Châu Thổ sông Niger, nơi mà nhiều người dân đang sống trong cảnh nghèo khó mặc dù đây là khu vực phong phú dầu hỏa.

Các phần tử tranh đấu bạo động cũng đã tấn công nhiều cơ sở dầu khi nhóm này đẩy mạnh chiến dịch nhằm đòi hỏi sự phân phối lợi tức dầu hỏa bình đẳng hơn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG