Đường dẫn truy cập

6% dân số thế giới bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường


Tổ chức nghiên cứu về bệnh tiểu đường trên thế giới nói rằng hiện nay có 6% dân số thế giới bị ảnh hưởng bởi bệnh này, và tỷ lệ đó có xu hướng gia tăng.

Tại hội nghị quốc tế ở thành phố Cape Town của Nam Phi, tổ chức này cho biết khoảng 246 triệu người trên thế giới mắc bệnh tiểu đường, còn gọi là đái tháo đường; trong số này có khoảng 3 triệu rưỡi người chết mỗi năm.

Số người chết này coi như tương đương với số người chết vì HIV/AIDS.

Cứ 5 người mắc bệnh tiểu đường thì có 1 người thuộc các nước nghèo, và tỷ lệ này có thể tăng khi mức thu nhập của họ cao, hoặc khi ngày càng có nhiều người sống một cuộc sống không có nhiều hoạt động.

Tiểu đường xảy ra khi cơ thể không thể tìm đủ chất insulin để điều tiết mức đường trong máu.

Bệnh này được chữa trị bằng cách tiêm insulin đều đặn, nhưng về lâu về dài, chuyện này có thể dẫn đến vấn đề về tim, thận, mù mắt hoặc cắt bỏ tay chân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG