Đường dẫn truy cập

Cựu sĩ quan quân y thú nhận hành động dã man của Nhật với người Philippines


Một cựu sĩ quan quân y thuộc hải quân Nhật thời thế chiến thứ nhì đã công khai đưa ra các chi tiết về những hành động dã man mà Nhật Bản đã thực hiện đối với người Philippin.

Ông Akira Makino nói với các cơ quan truyền thông Nhật Bản rằng ông đã phụ giúp trong nhiều cuộc phẫu thuật thử nghiệm trên các tù nhân Philippin còn sống. Ông nói rằng những người bệnh sau đó đã bị bóp cổ chết và đem chôn.

Ông Makino nói rằng khoảng 30 tù nhân, kể cả trẻ em, đã bị đưa ra cắt bỏ các bộ phận và mổ bụng trong thời gian từ tháng 12 năm 1944 đến tháng 2 năm 1945.

Ông Makino năm nay 84 tuổi. Ông nói với hãng tin Kyodo rằng ông lên tiếng vì mặc cảm tội lỗi.

Hãng tin Kyodo cho biết đây là lần đầu tiên những lời thú tội được đưa ra ánh sáng có liên quan đến hải quân Nhật Bản tại Philippin trong thời gian chiến tranh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG