Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo Libăng kêu gọi bình tĩnh sau vụ ám sát ông Gemayel


Các nhà lãnh đạo Liban đang kêu gọi bình tĩnh trong khi cả nước dành 3 ngày để tang vị bộ trưởng trong nội các chống Syri bị ám sát hồi hôm qua.

Bộ trưởng công nghiệp Pierre Gemayel bị bắn tại một khu ngoại ô Beirut trong một cuộc tấn công mà các nhà lãnh đạo chống Syri đổ lỗi cho Syri.Thủ tướng Liban ông Fuad Siniora nói rằng Liban sẽ không để bị đe dọa.

Thân phụ của ông Gemayel, một cựu tổng thống của Liban, kêu gọi tự chế vào lúc người biểu tình xuống đường tại nhiều nơi ở Beirut.Những người để tang tụ tập ở Bikfaya, nơi linh cữu của ông Gemayel được đưa về nhà.

Liban đã bãi bỏ tất cả các buổi liên hoan mừng lễ Độc lập trong ngày hôm nay.Cộng đồng quốc tế lên án vụ sát hại.

Hoa Kỳ gọi vụ giết hại này là một hành động có tính cách dọa nạt chống lại chính phủ dân cử của Liban.

Ông Gemayel là nhà chính trị chống Syri mới nhất bị ám sát tại Liban trong 2 năm vừa qua, Syri đã bác bỏ là không can dự vào bất cứ vụ giết hại nào.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG