Đường dẫn truy cập

Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế kêu gọi xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân


Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân, để làm chậm lại sự thay đổi khí hậu và gia tăng vấn đề an ninh năng lượng.

Trong bản phúc trình về Triển Vọng Năng Lượng Thế Giới đưa ra ngày hôm nay, cơ quan vừa kể nói rằng, điện hạt nhân có thể góp phần quan trọng trong việc làm giảm bớt sự lệ thuộc của thế giới vào khí đốt nhập khẩu và ngăn chặn được khí thải carbon monoxide.

Tổ chức vừa kể nói rằng trừ phi lãnh đạo các nước trên thế giới có hành động để tạo ra kế hoạch năng lượng lâu dài, nhu cầu về năng lượng trầm tích sẽ tăng hơn 50% trong vòng 25 năm tới.

Tổ chức này nói rằng, việc bảo tồn năng lượng và việc đầu tư nhiều hơn vào điện hạt nhân có thể giúp giảm bớt mức tiêu thụ năng lượng tới 10% trong khoảng thời gian vừa kể.

Tổ chức này cũng nói rằng, một nửa số đầu tư về năng lượng hạt nhân phải được tập trung vào các nước đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ, nơi mức tiêu thụ năng lượng hết sức lớn lao.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG