Đường dẫn truy cập

Tư lệnh cao cấp của NATO xin lỗi


Tư lệnh cao cấp nhất của Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, đã ngỏ lời xin lỗi về cái chết của các thường dân ở miền nam Afghanistan.

Tuy nhiên, Tướng James Jones của Mỹ qui lỗi cho các chiến binh Taleban về thảm kịch này, và cho biết là các phần tử này đã dùng thường dân làm bia đỡ đạn.

Tướng Jones đã nói về vấn đề này hôm thứ bảy trong khi đến thăm căn cứ Bagram, căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan. Ông đã đề cập đến cuộc hành quân của NATO trong tỉnh Kanđahar ở miền nam Afghanistan mấy hôm trước đây, trong đó có ít nhất 69 thường dân bị thiệt mạng.

Các giới chức NATO không đồng ý về con số này và nói rằng có 12 thường dân bị thiệt mạng và 48 phần tử nổi dậy bị hạ sát trong các vụ giao tranh hôm thứ ba.

Cũng theo các giới chức này thì hiện vẫn chưa rõ là các thường dân này bị thiệt mạng là do hành động phe Taleban hay NATO.

Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai đã chỉ định một ủy ban để điều tra vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG