Đường dẫn truy cập

Trung Quốc nhận ra tôn giáo có thể giúp tăng cường hòa hợp dân tộc


Người đứng đầu Giáo hội Anh cho biết các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã bắt đầu coi tôn giáo là một hình thức giúp xã hội Trung Quốc bắt kịp với những thay đổi nhanh chóng về mặt kinh tế.

Tổng giám mục Canterbury Rowan Williams đã đưa ra lời phát biểu này ngày hôm nay tại Bắc Kinh, ngày cuối cùng trong chuyến thăm Trung Quốc 2 tuần của ngài.

Ngài nói chính phủ vô thần của Trung Quốc đã bắt đầu nhận ra rằng tôn giáo có thể giúp giảm những căng thẳng về mặt xã hội và tăng cường sự hòa hợp dân tộc.

Tổng giám mục Williams cho biết nhiều người Trung Quốc đã chuyển sang đạo Thiên chúa bởi họ cảm thấy bị bỏ rơi bởi quá trình phát triển kinh tế nhanh chóng của đất nước, và họ muốn có câu trả lời cho những vấn đề xã hội.

Người đứng đầu Giáo hội Anh cho biết ngài đã bày tỏ mối quan ngại với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về việc bắt giữ và đối xử thô bạo với những người theo đạo Cơ đốc, những người này thuộc các nhà thờ không chính thống.

Những người theo đạo Cơ đốc ở Trung Quốc chỉ được phép đi lễ ở những nhà thờ đã được sự chấp thuận của nhà nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG