Đường dẫn truy cập

Đảng Dân Chủ: Dân Mỹ không hài lòng với cuộc chiến Iraq


Một thủ lãnh của Đảng Dân Chủ nói rằng cuộc chiến tranh Iraq đã làm cho cử tri Mỹ ngày càng không hài lòng, và điều này sẽ được chứng minh trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng tới tại Hoa Kỳ.

Phát biểu trên hệ thống truyền hình CBS hôm chủ nhật vừa qua, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer, bang New York, nói rằng đang có một mong muốn thay đổi mạnh mẽ trong công chúng.

Cũng trong chương trình truyền hình này, Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Dole của Đảng Cộng Hòa ở bang North Carolina, nói rằng những vấn đề mang tính địa phương sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử sắp tới này.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần lễ nữa là sẽ diễn ra cuộc bầu cử thượng và hạ viện tại Hoa Kỳ, trong lúc các cuộc thăm dò cho thấy công chúng đang mạnh mẽ ủng hộ Đảng Dân Chủ, song trước đây trong tuần, Tổng Thống Bush đã phát biểu rằng Đảng Cộng Hòa của ông sẽ tiếp tục chiếm đa số tại quốc hội.

Tổng Thống Bush nói Đảng Cộng Hòa đã làm công tác bảo vệ an ninh cho dân chúng Mỹ tốt hơn nhiều so với những gì Đảng Dân Chủ đã từng làm.

Tuy nhiên kết quả các cuộc thăm dò mới đây cho thấy 55% dân chúng Mỹ muốn Đảng Dân Chủ lên kiểm soát quốc hội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG