Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên ngưng trợ cấp cho dự án khu du lịch ở Bắc Triều Tiên


Chính phủ Nam Triều Tiên cho biết họ sẽ ngưng trợ cấp cho một khu du lịch ở Bắc Triều Tiên sau khi dự án này bị Hoa Kỳ chỉ trích.

Hôm nay một giới chức Nam Triều Tiên nói rằng Hán Thành sẽ ngưng hỗ trợ tài chánh cho khu du lịch núi Kim Cương, do một công ty thuộc tập đoàn Hyundai điều hành.

Vài ngày trước đây, một viên chức cao cấp của chính phủ Mỹ mô tả dự án này là một nguồn cung ứng tiền mặt cho chính quyền Cộng sản Bắc Triều Tiên. Hơn 1 triệu người Nam Triều Tiên đã đến khu du lịch núi Kim Cương kể từ khi khu này khai trương năm 1998. Nam Triều Tiên chỉ có một dự án khác ở miền bắc là khu công nghiệp ở Thành phố Kaesong gần lằn ranh phân đôi hai miền Triều Tiên.

Các chính khách của phe đối lập ở Nam Triều Tiên đã yêu cầu chính phủ đóng cửa cả hai dự án ở miền bắc. Họ nói rằng các dự án này đã giúp chuyển hàng trăm triệu đô la cho Bắc Triều Tiên và Bình Nhưỡng có thể đã dùng một phần của số tiền này cho các chương trình vũ khí.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG