Đường dẫn truy cập

Hội Chữ Thập Đỏ thăm trại giam Guantanamo


Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế cho biết đã hoàn tất chuyến viếng thăm mới nhất các nghi can khủng bố bị giam giữ tại trại tù của quân đội Mỹ ở Vịnh Guantanamo, Cuba.

Một phát ngôn viên của Hội Chữ Thập Đỏ nói rằng, các giới chức đã nhìn thấy 454 tù nhân tại trại tù này, trong đó có 14 nghi can khủng bố mới được chuyển từ nhiều trại giam bí mật khác nhau do Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ điều hành. Trong số các nghi can này có Khalid Sheikh Mohammed, người bị cáo buộc là chủ mưu các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Các giới chức Hội Chữ Thập Đỏ đã có thể ghi danh các tù nhân này và phỏng vấn họ từng cá nhân một. Các tù nhân này cũng được phép nhắn tin về cho gia đình của họ.

Ngũ Giác Đài đã tiết lộ cho báo chí biết về chuyến viếng thăm của Hội Chữ Thập Đỏ vào ngày hôm qua.

Cơ quan cứu trợ nhân đạo có trụ sở tại Geneve này là cơ quan duy nhất được phép thường xuyên tới thăm Vịnh Guantanamo

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG