Đường dẫn truy cập

15 người thiệt mạng trong các vụ tấn công bạo động tại Iraq


Những vụ nổ súng và đánh bom tại Iraq đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng trong đó có 3 binh sĩ Iraq tại Kut, và 1 binh sĩ Anh tại Basra.

Chung quanh thủ đô Baghdad, cảnh sát Iraq cho biết đã tìm thấy ít nhất 50 xác người bị cắt xẻo và có dấu vết tra tấn. Các phần tử võ trang đã bắt cóc 14 người từ một tiệm bán máy vi tính ở trung tâm thủ đô Baghdad.

Hôm qua, những kẻ bắt cóc cũng đã bắt đi 26 công nhân của một xưởng chế biến thịt ở phía Tây Baghdad.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Iraq, ông Zalmay Khalilzad đã quy trách nhiệm hầy hết các vụ sát hại tại Iraq cho những “đội hành quyết” liên hệ với những tổ chức dân quân của các giáo phái.

Lên tiếng trên Đài truyền hình Hoa Kỳ ngày hôm qua, ông Khalilzad nói rằng, chính phủ Iraq phải làm việc nhiều hơn trong hai tháng tới để ngăn chặn những vụ bạo động giáo phái.

Hôm nay, các đại biểu quốc hội Iraq đã biểu quyết triển hạn tình trạng khẩn trương thêm 30 ngày nữa. Việc tuyên bố tình trạng khẩn trương đã có hiệu lực từ tháng 11 năm 2004.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG